Bỏ 2,7 triệu USD để ăn trưa cùng tỷ phú Warren Buffett

2017-06-12 00:38:17 0 Bình luận
Bữa trưa cùng nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett được đấu giá thường niên với mục đích từ thiện năm nay đã tìm được người trả giá cao nhất với mức đấu giá gần 2,7 triệu USD.

Một người đấu giá nặc danh trên eBay đã đưa ra mức giá gần 2,7 triệu USD để được ăn trưa cùng tỷ phú, nhà đầu tư lừng danh Warren Buffett. Đây là hoạt động đấu giá thường niên mang mục đích từ thiện được vị tỷ phú tổ chức.

Bạn có sẵn sàng bỏ 2,7 triệu USD để ăn trưa cùng ông hoàng đầu tư thế giới Warren Buffett? Ảnh: Getty.

Người thắng cuộc ẩn danh đã đưa ra mức giá 2.679.001 USD chỉ ít phút trước khi phiên đấu giá kết thúc. Người này sẽ được phép mang theo tối đa 7 người bạn dùng chung bữa trưa với tỷ phú Buffett tại New York, Mỹ.

Tỷ phú Buffett, giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway đã tham gia hoạt động này từ năm 2000. Số tiền gây quỹ sẽ được dùng để ủng hộ Glide, một tổ chức phi lợi nhuận tại San Francisco chuyên cung cấp các dịch vụ cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn như thức ăn, khoảng 800.000 bữa ăn miễn phí mỗi năm, chỗ ở và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Trả lời phỏng vấn của New York Times qua điện thoại, hai nhà sáng lập của Glide chia sẻ ngân sách hàng năm của tổ chức là 18 triệu USD.

"Đóng góp của ông Warren qua phiên đấu giá là vô cùng quan trọng với chúng tôi", bà Mirikitani, sáng lập viên của Glide cho hay. Bà cũng chia sẻ ban lãnh đạo của Glide đã "nín thở" trong vài tuần qua để theo dõi phiên đấu giá.

Hoạt động đấu giá này không phải năm nào cũng tổ chức qua eBay. Người thắng cuộc đầu tiên vào năm 2000, Pete Budlong, một nhà khởi nghiệp công nghệ, đã đưa ra mức giá 25.000 USD trong một buổi đấu giá thân mật được tổ chức bởi nữ diễn viên Sharon Stone và danh hài Robin Williams tại San Francisco.

Tại bữa trưa năm 2000, ông Budlong đã có dịp dành nhiều giờ thảo luận cùng tỷ phú Buffett về nhiều vấn đề trong ngành công nghệ, lĩnh vực mà ông Buffett còn ngần ngại đầu tư khi đó.

"Bữa trưa hôm đó ngập trong những câu chuyện", ông Budlong chia sẻ. Ông cũng gọi tỷ phú Buffett là người "dân dã, khiêm tốn và hài hước".

Sau nhiều năm được tổ chức dưới hình thức gặp mặt đấu giá, hoạt động từ thiện này được đưa lên trang đấu giá trực tuyến eBay. Từ đó, người thắng cuộc cũng đa dạng hơn, có người tới từ những quốc gia xa Mỹ như Singapore hay Trung Quốc. Mức đấu giá cũng lên cao hơn rất nhiều.

Mức giá ăn trưa năm nay cùng Warren Buffett chưa phải là mức giá cao nhất. Theo Reuters, năm 2012 và năm 2016, đã có người đấu giá nặc danh đưa ra mức giá 3,4 triệu USD để dùng bữa với tỷ phú Buffett.

Một trong những người đấu giá cao nhất trong những năm qua, Ted Weschler, quản lý một hãng đầu tư mạo hiểm từ Virginia, đã thắng cuộc vào năm 2010 và một lần nữa vào năm 2011. Đó là lần đầu tiên Weschler gặp tỷ phú Buffett và tỷ phú này đã ấn tượng tới mức thuê Weschler làm quản lý tài chính tại tập đoàn Berkshire Hathaway vào năm 2011.

Không quan trọng những người đấu giá muốn dùng bữa trưa như một cơ hội làm ăn hay phỏng vấn xin việc, đại diện Glide cho hay quan trọng là có nhiều tiền cho ngân sách từ thiện của Glide.

Bà Mirikitani cũng bày tỏ sự biết ơn với ông Buffet trong 18 năm đồng hành cùng tổ chức. "Ông là một doanh nhân tài năng và chúng tôi rất ngưỡng mộ ông", bà nói thêm. "Chúng tôi tự hào vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Gilde và ông Buffett".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...